12:02, 07/02/2022

Ông Nguyễn Khắc Toàn thăm, chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 tại Công ty Yến sào Khánh Hòa

Sáng 7-2 (Mùng 7 Tết Nhâm Dần), ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến thăm, gặp mặt, chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa...

Sáng 7-2 (Mùng 7 Tết Nhâm Dần), ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến thăm, gặp mặt, chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa). Tại đây, Ban lãnh đạo công ty cũng đã báo cáo nhanh về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2021. Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, song với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động. Nên đến cuối năm, doanh thu của công ty đã tăng 4,52% và nộp ngân sách tăng 5%.

 

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc Tết Công ty Yến sào Khánh Hoà
Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc Tết Công ty Yến sào Khánh Hòa

 

 

Thay lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị để hoàn các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Với những tín hiệu khả quan ngày đầu năm mới, kỳ vọng đơn vị đạt được thành công trong năm 2022. Trong đó, công ty cần tiếp tục đoàn kết để vừa kiểm soát dịch bệnh vừa tập trung đầu tư cho sản xuất kinh doanh; phát triển đàn chim yến, hệ thống đảo yến gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh; nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp cận và mở rộng thị trường ra thế giới.

 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chúc tết và chỉ đạo công ty một số định hướng trong sản xuất, kinh doanh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết và chỉ đạo công ty một số định hướng trong sản xuất, kinh doanh

 

Lãnh đạo công ty báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh
Lãnh đạo công ty báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh

 

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu công ty tạo điều kiện để các nhà đầu tư thứ cấp sớm triển khai dự án tại Cụm công nghiệp Sông Cầu. Đồng thời, tiếp tục tích cực tham gia vào các chương trình an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả. Góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.

 

 

Đ. Lâm