09:02, 07/02/2022

Bộ đội công binh làm theo lời Bác

Thời gian qua, Đại đội Công binh 19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và các phong trào thi đua, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thời gian qua, Đại đội Công binh 19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.


Thúc đẩy các phong trào thi đua


Thời gian qua, cấp ủy - ban chỉ huy và từng cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 19 luôn nỗ lực, đoàn kết tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đơn vị luôn làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động như: Sinh hoạt, học tập chuyên đề, hội thi, diễn đàn thanh niên. Đơn vị thường xuyên bám sát đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ để xác định nội dung đột phá cần thực hiện; lựa chọn nội dung có tính khả thi cao và đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm để thực sự làm chuyển biến rõ nét nhận thức và hành động của bộ đội.

 

Tranh thủ ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ chăm sóc làm đẹp cảnh quan đơn vị.

Tranh thủ ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ chăm sóc làm đẹp cảnh quan đơn vị.


Đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cùng với đó, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua đột kích, cao điểm sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, chú trọng vào từng hạng mục công trình; duy trì chặt chẽ, nền nếp và có hiệu quả các chế độ trực, đặc biệt là trực chỉ huy, trực công trình, trực sẵn sàng chiến đấu...


Cấp ủy, chi bộ Đại đội Công binh 19 đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ và Nghị quyết lãnh đạo hàng năm gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các đợt sinh hoạt chính trị theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên toàn đơn vị; luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2016 - 2021, qua bình xét phân loại, chi bộ có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối

 

Trong 4 năm liền, từ năm 2017 đến 2020, đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Năm 2021, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Với đặc thù của đơn vị công binh, cán bộ, chiến sĩ luôn thực hiện nhiệm vụ thi công công trình ở những địa hình rừng núi hiểm trở, điều kiện khí hậu, thời tiết phức tạp; cùng với đó còn thường xuyên tiếp xúc với các loại bom mìn, vật liệu nổ dễ gây mất an toàn, thậm chí có thể phải hy sinh; cán bộ, chiến sĩ ăn ở, sinh hoạt trong những lán trại được dựng tạm, đường sá đi lại gặp nhiều khó khăn trong công tác chuyên chở vật tư thi công, công tác tiếp phẩm… Đối với nhiệm vụ chính trị trung tâm là xây dựng công trình phòng thủ, đơn vị xác định nếu không bảo đảm tốt công tác an toàn lao động, chỉ một sơ suất nhỏ cũng dễ xảy ra mất an toàn. Do đó, cấp ủy - ban chỉ huy đơn vị luôn trao đổi thống nhất tìm mọi giải pháp để khắc phục khó khăn; đồng thời báo cáo, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Đơn vị thường xuyên tổ chức phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Thi công bí mật, an toàn, chất lượng, tiến độ, tiết kiệm”. Giai đoạn 2016 - 2020, đơn vị luôn thi công đúng tiến độ, bảo đảm đúng kỹ thuật và an toàn tuyệt đối về con người, vật chất, phương tiện. Qua các lần kiểm tra của Cục Xây dựng công trình, Bộ Tư lệnh Công binh, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.


Cùng với đó, thời gian qua, đơn vị còn thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất như: Dò tìm, xử lý các loại bom mìn, vật nổ; phục vụ khảo sát các công trình quốc phòng, phát tuyến mở đường, kiểm tra an toàn các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh. Đơn vị cũng thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn đơn vị đóng quân, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân - dân.


Thượng úy Phạm Tiến Hoàng - Chính trị viên Đại đội Công binh 19 cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tập thể đơn vị quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, không quản ngại gian khổ, hy sinh, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.


THẾ ANH