02:02, 07/02/2022

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh dự lễ ra quân, thi đua lao động sản xuất đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại 2 doanh nghiệp

Sáng 7-2 (Mùng 7 Tết Nhâm Dần), ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến dự lễ ra quân, thi đua lao động sản xuất đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam và Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong.

Sáng 7-2 (Mùng 7 Tết Nhâm Dần), ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến dự lễ ra quân, thi đua lao động sản xuất đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam và Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tặng hoa cho tập thể Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tặng hoa cho tập thể Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam

 

Ông Nguyễn Hải Ninh chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam
Ông Nguyễn Hải Ninh chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam

 

Tại các đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đã dành những tình cảm, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của các đơn vị. Ông cũng thông tin đến lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam và Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong về Nghị quyết số 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây là cơ sở quan trọng để xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa trong những năm tới, trong đó có những cơ chế đặc thù để phát triển Khu kinh tế Vân Phong. Ông Nguyễn Hải Ninh mong muốn, các doanh nghiệp chủ động nắm bắt, có kế hoạch mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Hiện, tỉnh Khánh Hòa đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm, sự nỗ lực của mình, trong năm 2022, Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam và Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong sẽ phát triển vượt bậc, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022; qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh…

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh phát biểu chúc mừng nhân ngày ra quân, thi đua sản xuất đầu năm tại Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh phát biểu chúc mừng nhân ngày ra quân, thi đua sản xuất đầu năm tại Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong

 

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam đã bàn giao 10 tàu cho khách hàng. Ngay từ đầu năm 2022, công ty đã nhận được đơn hàng 20 tàu cho những năm tới, với tổng giá trị 790 triệu USD, vượt 125% mục tiêu đề ra ban đầu. Trong năm nay, Công ty dự kiến bàn giao 14 tàu cho các chủ tàu.

 

Lãnh đạo Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong đón nhận lẵng hoa từ lãnh đạo tỉnh
Lãnh đạo Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong đón nhận lẵng hoa từ lãnh đạo tỉnh

 

Trong khi đó, tại Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong mặc dù cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng đơn vị vẫn đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động của Kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong; doanh thu năm 2021 đạt 310 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 95 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 12 triệu đồng/người/tháng. Năm 2022, công ty đặt mục tiêu phấn đấu doanh thu đạt 350 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 110 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 13 triệu đồng/người/tháng.

 

HẢI LĂNG