11:01, 12/01/2022

Ông Nguyễn Khắc Toàn dự hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyên giáo năm 2022

Chiều 12-1, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Chiều 12-1, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng tham dự.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Trương Tấn Minh.
Ông Nguyễn Khắc Toàn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Trương Tấn Minh (bìa phải).


Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị năm 2022, ngành Tuyên giáo chú trọng thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị… Đồng thời, ngành Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng và công tác báo chí… Cùng với đó, ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc; tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp...


Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Trương Tấn Minh - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh vì đã có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.


X.T