11:01, 12/01/2022

Tổng kết đề án phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Sáng 12-1, Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021". 

Sáng 12-1, Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”. Tại điểm cầu Khánh Hòa, Đại tá Trần Quốc Toản - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì.


Triển khai thực hiện đề án, ý thức, nhận thức, hiểu biết và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, đảo ngày càng được nâng cao; tình hình vi phạm pháp luật giảm dần cả về số vụ và số đối tượng vi phạm, hạn chế điểm nóng về an ninh chính trị ở khu vực biên giới…; nhân dân chuyên tâm sản xuất, khai thác, đánh bắt hải sản, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.


Khánh Hòa có 50 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển, đảo. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo đề án tỉnh in ấn và cấp phát hơn 10.000 đầu sách, băng đĩa các loại; gần 200.000 tờ rơi; tổ chức hơn 200 buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hơn 300.000 lượt người nghe về các nội dung liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo đảm an ninh trật tự; chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; phòng, chống dịch Covid-19...


VĂN HUỆ