09:12, 29/12/2021

Sẽ hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng cho lực lượng, người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Sáng 29-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Tiểu ban Vận động và huy động xã hội (thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) và Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh. 

Sáng 29-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Tiểu ban Vận động và huy động xã hội (thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) và Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh. Tham dự có ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
 
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên, ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh chi gần 1,2 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gồm: 200 suất quà Tết cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, trị giá 100 triệu đồng; 500 suất quà cho cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, trị giá 250 triệu đồng; 200 suất quà Tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 100 triệu đồng; hỗ trợ 100 triệu đồng cho lực lượng vận chuyển tro cốt của người mắc Covid-19 tử vong và lực lượng tuyến đầu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; hỗ trợ 100 triệu đồng cho lực lượng tuyến đầu thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh; hỗ trợ 50 triệu đồng cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; 500 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2022, trị giá 250 triệu đồng; hỗ trợ 85 triệu đồng cho 170 tình nguyện viên thuộc Tỉnh đoàn mắc Covid-19; hơn 600 suất quà cho các trung tâm bảo trợ xã hội, trị giá 134 triệu đồng. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao trung tâm rà soát lại số lượng và khẩn trương hỗ trợ 750.000 đồng/người mắc Covid-19 thuộc hộ nghèo đang điều trị tại nhà; rà soát và có phương án hỗ trợ tổ chăm sóc F0 tại nhà gặp khó khăn. 
 
C.VÂN