03:12, 27/12/2021

Năm 2022, Khánh Hòa có 2.131 thanh niên nhập ngũ

Ngày 27-12, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị giao quân năm 2022. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

 

Ngày 27-12, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị giao quân năm 2022. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

 

Ông Nguyễn Tuấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ông Nguyễn Tuấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.131 thanh niên (TN) nhập ngũ. Trong đó 1.850 TN tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội và 281 TN tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Từ ngày 15-11 đến 21-12, các địa phương trong tỉnh đã điều khám sức khỏe NVQS hơn 8.000 TN, trong đó có gần 2.400 TN đạt tiêu chuẩn sức khỏe tham gia NVQS. Theo kế hoạch, lễ giao, nhận quân năm 2022 sẽ tổ chức vào ngày 16-2-2022. Các TN nhập ngũ được giao cho 9 đơn vị: Sư đoàn Phòng không 377; Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn Thông tin 132, Binh chủng Thông tin liên lạc; Sư đoàn Bộ binh 2; Sư đoàn Bộ binh 315; Lữ đoàn Pháo binh 572; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh.

 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Quân sự, Công an, các địa phương và ban ngành liên quan, đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các bước công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đồng thời bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu từ nay đến ngày tổ chức giao nhận quân, các địa phương phối hợp tốt với các đơn vị nhận quân về thâm nhập hồ sơ, chốt quân số, đảm bảo tốt chất lượng TN nhập ngũ; cơ quan quân sự và các địa phương tổ chức rà soát các trường hợp TN đủ điều kiện tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 để triển khai tiêm, đồng thời tổ chức xét nghiệm Covid-19 RT-PCR cho 100% TN trước ngày nhập ngũ; các thành viên Hội đồng NVQS các cấp tăng cường công tác bám nắm ở các địa phương để quản lý tốt đối với TN chuẩn bị nhập ngũ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các TN chuẩn bị nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, góp phần để các TN xác định tốt nhiệm vụ, an tâm hăng hái lên đường nhập ngũ; các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, đảm bảo nhanh gọn, trang nghiêm, an toàn, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các địa phương và cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chống lệnh gọi nhập ngũ.

 

THẾ ANH