03:12, 03/12/2021

Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính năm 2021

Ngày 3-12, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Chính ủy Vùng 4 Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 3-12, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Chính ủy Vùng 4 Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, Lữ đoàn 146 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhiều nhiệm vụ đan xen và đột xuất, song Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, trong đó nổi bật là: Hoàn thành tốt 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc các vùng biển, đảo được phân công; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công, bảo đảm an toàn bầu cuộc cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có chất lượng và hiệu quả, tình hình chính trị, tư­ tưởng toàn Lữ đoàn ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất; xây dựng huyện Trường Sa “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và mẫu mực về tình đoàn kết quân dân”; tham gia cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển; bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội; chấp hành và sử dụng ngân sách đúng quy định; bảo đảm kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật, xe máy cho các nhiệm vụ. Tổng kết năm 2021, toàn Lữ đoàn có 428 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Năm 2022, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn đã đạt được. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới Lữ đoàn chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao; nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác dân vận, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển; tăng cường công tác quản lý bộ đội, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Trường Sa”.

Dịp này, Lữ đoàn đã tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022.

ANH TÂM