12:12, 06/12/2021

Công đoàn Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II) tổng kết hoạt động năm 2021

Sáng 6-12, Công đoàn Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021. Bà Phạm Thị Khánh Hương – Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa và đại diện các đơn vị trong khối đến dự.

Sáng 6-12, Công đoàn Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021. Bà Phạm Thị Khánh Hương – Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa và đại diện các đơn vị trong khối đến dự.

 

Năm 2021, các đơn vị trong khôi thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Các đơn vị kịp thời quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công đoàn cấp trên đến đoàn viên; công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai nghiêm túc. Bên cạnh đó, các đơn vị đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ. Trong năm các công đoàn cơ sở đã giới thiệu 6 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp đảng; 100% phụ nữ đạt “Hai giỏi”...  Các đơn vị còn tích cực vận động đoàn viên tham gia nhiều hoạt động xã hội như: hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, tặng quà, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; đóng góp các quỹ xã hội, phòng chống Covid-19...

 

Bà Phạm Thị Khánh Hương phát biểu tại hội nghị.
Bà Phạm Thị Khánh Hương phát biểu tại hội nghị.

 

Ông Nguyễn Thanh Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ông Nguyễn Thanh Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Năm 2022, các đơn vị trong khối sẽ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với thực tế; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua; chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội… Các đơn vị phấn đấu 100% đoàn viên đạt Lao động tiên tiến; 100% tập thể nữ và nữ đoàn viên đạt “Hai giỏi”; 100% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đơn vị đạt cơ quan văn hóa…

 

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Khánh Hương đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị trong khối đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng các công đoàn cơ sở trong khối đã năng động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, chuyển hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, nhất là công tác hỗ trợ đoàn viên, người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Bám sát chỉ đạo của công đoàn cấp trên để triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, liên tục góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do vậy, trong năm 2022, các công đoàn cơ sở trong khối cần tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo triển khai hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Ông Nguyễn Thanh Phong đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị trong khối đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung các hoạt động chăm lo tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị tốt công tác về nhân sự để tiến tới tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở…

 

Được biết khối hiện có 5 đơn vị gồm: Báo Khánh Hòa, Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.

 

VĂN GIANG