09:11, 22/11/2021

Đoàn công tác Trung ương trao 500 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 22-11, đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dẫn đầu đến thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). 

Chiều 22-11, đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dẫn đầu đến thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Cùng tham dự chương trình có các ông: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

 

<p style=

Ông Nguyễn Hòa Bình trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.


Tại chương trình, các vị lãnh đạo Trung ương, địa phương đã trao 500 suất quà cho công nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Bình chia sẻ những khó khăn của công nhân khi đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm, thu nhập. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách kịp thời, thể hiện tính nhân văn sâu sắc để chia sẻ khó khăn với nhân dân, người lao động. Tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực trong chăm lo đời sống người dân, khống chế dịch bệnh để sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch; nghiên cứu các chính sách phù hợp, tạo động lực để công nhân lao động tiếp tục gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; sớm triển khai xây dựng các thiết chế nhà ở cho công nhân, nhà trẻ ở các khu, cụm công nghiệp; công nhân lao động cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho mình, gắn bó với nhà máy để cùng khôi phục lại sản xuất…


VĂN GIANG