01:09, 21/09/2021

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia cập cảng Quốc tế Cam Ranh

Từ ngày 20 đến 22-9, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đội tàu Nhóm tác chiến nỗ lực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2021 (IPE21) của Hải quân Hoàng gia Australia

Từ ngày 20 đến 22-9, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đội tàu Nhóm tác chiến nỗ lực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 2021 (IPE21) của Hải quân Hoàng gia Australia, gồm: Tàu tấn công đổ bộ HMAS Canberra, tàu hộ vệ tên lửa HMAS Anzac và tàu tiếp dầu HMAS Sirius, cùng hơn 700 cán bộ sĩ quan lực lượng quốc phòng Australia (ADF) cập Cảng quốc tế Cam Ranh, tiến hành chuỗi hoạt động hợp tác song phương giữa Việt Nam và Australia. 
 

 

Quang cảnh lễ đón tiếp
Quang cảnh lễ đón tiếp
 
Các hoạt động hợp tác song phương trong khuôn khổ IPE21 bao gồm: Hoạt động trao đổi về các chủ đề hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa; hợp tác về hòa bình, an ninh biển và chống khủng bố; chia sẻ thông tin và các bài học kinh nghiệm trong đảm bảo thực thi pháp luật trên biển và phòng chống thiên tai, dịch bệnh… nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tăng khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lương an ninh trong khu vực. Việc Việt Nam tiếp đón Nhóm tác chiến IPE21 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là minh chứng cho quan hệ quốc phòng sâu rộng giữa Việt Nam và Australia.
 
Sau lễ đón chính thức trang nghiêm tại cầu cảng quốc tế Cam Ranh, Chuẩn tướng Wise - Tư lệnh Nhóm tác chiến IPE21 và Đại tá Hồ Thanh Hòa - Phó Tư lệnh, cùng đại biểu Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiến hành chào xã giao bằng hình thức trực tuyến. 
 
Trong chương trình hoạt động tại Việt Nam, ngày 21-9, sĩ quan, thủy thủ lực lượng quốc phòng Australia (ADF) có buổi giao lưu trực tuyến với cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hải quân.
 
QUÂN NAM