12:08, 21/08/2021

Thủ tướng Chính phủ: Giãn cách xã hội nhưng phải đảm bảo an sinh

Sáng 21-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với 23 tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng chủ trì cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Sáng 21-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với 23 tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng chủ trì cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia; Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

 

Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tham dự cuộc họp.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh báo cáo công tác phòng, chống dịch của tỉnh Khánh Hòa.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh báo cáo công tác phòng, chống dịch của tỉnh Khánh Hòa.

 

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, từ ngày 27-4 (đợt dịch thứ 4) đến nay cả nước ghi nhận 320.416 ca mắc Covid-19, trong đó 99,6% là ca lây nhiễm trong nước; 132.898 ca đã khỏi bệnh (41%), 7.505 ca tử vong. Từ 19-7 đến 19-8, 23 tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ghi nhận 248.522 ca mắc mới; nhiều nhất là TP. Hồ Chí Minh với 132.951 ca mắc mới. Theo Bộ Y tế, nguyên nhân dịch bệnh lây lan rộng và kéo dài là do biến thể Delta lây lan rất nhanh, chu kỳ lây nhiễm ngắn, đặc biệt lần này dịch xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố lớn có mật độ dân cư cao, nhiều khu công nghiệp... Bên cạnh đó, một số địa phương thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 chưa nghiêm, chưa thực sự đảm bảo “ai ở đâu, thì ở đó”; thời gian đầu việc triển khai chống dịch còn lúng túng, chưa đồng bộ; nhiều địa phương chưa đảm bảo “4 tại chỗ” dẫn đến thiếu nhân lực, vật tư, trang thiết bị…

 

Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh cho biết, đến sáng 21-8, toàn tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 5.232 ca mắc Covid-19 (trong đó, TP. Nha Trang nhiều nhất với 2.985 ca), điều trị khỏi bệnh 3.152 ca. Trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai tầm soát cộng đồng trên diện rộng, những khu vực nguy cơ cao, rất cao được làm nhiều lần; tổ chức lực lượng để đưa những đối tượng nghiện ma túy đi test nhanh, thành lập trung tâm điều trị, cách ly các đối tượng nghiện ma túy bị lây nhiễm Covid-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, chỉ còn thành phố Nha Trang số ca lây nhiễm còn cao nhưng số ca nhiễm trong cộng đồng đã giảm hẳn. Hiện nay, Khánh Hòa đã triển khai chống dịch theo hướng chia nhỏ địa bàn đến tận thôn, tổ dân phố; phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19”. Qua 1 tuần phát động đã  tăng thêm 159 thôn, tổ "vùng xanh", đến nay toàn tỉnh có 714 thôn, tổ “vùng xanh”. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Chính phủ hướng dẫn cách xử lý với những trường hợp phát hiện F0 ở các doanh nghiệp theo hướng “lây nhiễm ở đâu thì làm sạch ở đó”  để duy trì việc sản xuất; kiến nghị Chính phủ quan tâm thành lập trung tâm hồi sức cấp cứu ở Khánh Hòa vì số ca nhiễm đã vượt 5.000 ca; phân bổ vắc xin cho các địa phương theo tỷ lệ lây nhiễm Covid-19…

 

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Khánh Hòa
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Khánh Hòa

 

Phát biểu tại kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương phải phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị (nhất là hệ thống chính trị cơ sở), sức mạnh của toàn dân để chống dịch, sớm ổn định tình hình. Mỗi xã phường, cơ sở sản xuất kinh doanh là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ… để chiến thắng dịch bệnh. UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể các cấp phải kêu gọi, động viên người dân tham gia tích cực vào việc phòng, chống Covid-19, tuân thủ triệt để việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu, thì ở đó”. 

 

Thủ tướng nhấn mạnh, các tỉnh, thành giãn cách xã hội nhưng phải cung ứng lương thực, thực phẩm để đảm bảo cuộc sống của người dân; tăng cường tầm soát trên diện rộng, trước tiên là các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và những đối tương có nguy cơ lây nhiễm để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải đảm bảo điều kiện chăm sóc y tế ngay từ xã, phường; giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu của tất cả các địa phương...

 

XUÂN THÀNH