10:08, 23/08/2021

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Khánh Sơn

Chiều 23-8, ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Thường trực Huyện ủy Khánh Sơn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Chiều 23-8, ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Thường trực Huyện ủy Khánh Sơn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện ghi nhận 1 trường hợp F0, 36 F1, 685 F2; tất cả đều hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Địa phương đã chi hỗ trợ hơn 260 triệu đồng cho 159 đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Huyện đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng thêm một số biện pháp nâng cao nhằm giữ chặt “vùng xanh”; huyện đã đánh giá và xác định 31/31 thôn, tổ dân phố “vùng xanh”. Huyện Khánh Sơn kiến nghị tỉnh sớm cấp đầy đủ số lượng vắc xin phòng Covid-19 để địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; tăng số lượng khen thưởng đối với thôn, tổ dân phố trên địa bàn thực hiện tốt việc giữ vững “vùng xanh”.

 
Đồng chí Lữ Thanh Hải thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ  tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Lữ Thanh Hải thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19.

 

Ông Lữ Thanh Hải đề nghị huyện Khánh Sơn tiếp tục duy trì công tác phòng, chống dịch, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm quy định 5K; lưu ý các chốt kiểm soát liên ngành thực hiện tốt việc kiểm soát người từ nơi khác đến địa phương… Ông ghi nhận những kiến nghị của địa phương để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh xem xét, giải quyết.  


Cùng ngày, ông Lữ Thanh Hải đến thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực đỉnh đèo (xã Ba Cụm Bắc).


HẢI LĂNG