10:08, 13/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân: Ninh Hòa phải tập trung bảo vệ các vùng xanh

Chiều 13-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với UBND thị xã Ninh Hòa về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 13-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với UBND thị xã Ninh Hòa về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của UBND tỉnh cho thị xã Ninh Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của UBND tỉnh cho thị xã Ninh Hòa.


Tính đến trưa 13-8, trên địa bàn thị xã có 1.543 ca dương tính với SARS-CoV-2; 2.982 trường hợp F1 và 9.032 F2; 8.034 ca đã hoàn thành cách ly, còn cách ly 998 ca; 874 ca được điều trị khỏi bệnh; 16 ca tử vong. Từ ngày 24-7 đến nay, thị xã không có ca mắc mới trong cộng đồng. Thị xã đã xác định được 13 thôn, tổ dân phố của 8 xã, phường và toàn bộ 4 xã là vùng xanh - vùng an toàn để phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”. Địa phương đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho lực lượng tuyến đầu với 480 người; 3.117 người làm việc trong các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước đã được tiêm mũi 1; hiện đang tổ chức tiêm mũi 1 cho các giáo viên... Địa phương kiến nghị UBND tỉnh cho phép UBND thị xã chủ động sử dụng nguồn vắc xin được cấp để tiêm cho lao động của các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.


Ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao những kết quả trong phòng, chống Covid-19 mà Ninh Hòa đã đạt được trong thời gian qua: đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Ninh Hòa tập trung vào việc bảo vệ các vùng xanh; kiên quyết không để xảy ra ca mới trong cộng đồng; không để dịch bệnh lây lan trong khu cách ly tập trung. Ông ghi nhận kiến nghị của địa phương về việc tổ chức tiêm vắc xin cho người lao động trong các doanh nghiệp.


Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể cán bộ và nhân dân thị xã Ninh Hòa đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch  Covid-19; tặng bằng khen cho 19 tập thể thôn, tổ dân phố có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”.


H.Đ