10:08, 20/08/2021

Chính phủ hỗ trợ hơn 2.000 tấn gạo cho Khánh Hòa

Ngày 20-8, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1415 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Theo đó, Trung ương cấp 130.175,67 tấn gạo cho 24 tỉnh, thành. Nếu  sau khi hỗ trợ mà địa phương nào vẫn còn khó khăn thì Trung ương sẽ xem xét tiếp tục hỗ trợ. Đợt này, Khánh Hòa được cấp hơn 2.000 tấn.

Ngày 20-8, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1415 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Theo đó, Trung ương cấp 130.175,67 tấn gạo cho 24 tỉnh, thành. Nếu  sau khi hỗ trợ mà địa phương nào vẫn còn khó khăn thì Trung ương sẽ xem xét tiếp tục hỗ trợ. Đợt này, Khánh Hòa được cấp hơn 2.000 tấn.


Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo từ nguồn dữ trữ quốc gia để trợ giúp cứu đói cho nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Lý dó là dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh lây lan nhanh, diễn biến khó lường. Tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đã 2 tháng nên cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm của người dân, đặc biệt là người lao động bị giãn, hoãn, ngừng việc, mất việc, mất thu nhập; hộ nghèo, hộ cận nghèo…, gây nguy cơ bị thiếu đói. Dự kiến thời gian giãn cách xã hội còn kéo dài nên ngân sách địa phương gặp nhiều khó khăn, không cân đối được. Tổng số gạo Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ là hơn 2.000 tấn. Dự kiến thời gian hỗ trợ trong 1 tháng cho 33.853 hộ với 133.334 nhân khẩu đang thiếu lương thực cần được cứu đói khẩn cấp, mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15kg.


D.N