07:02, 18/02/2021

Ông Lê Hữu Hoàng dự lễ phát động triển khai công tác đầu năm của Sở Tài chính và các doanh nghiệp du lịch

Ngày 18-2, ông  Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa dự lễ phát động triển khai công tác đầu năm Tân Sửu của Sở Tài chính.

 

* Ngày 18-2, ông  Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa dự lễ phát động triển khai công tác đầu năm Tân Sửu của Sở Tài chính.

 

Ông Lê Hữu Hoàng tặng hoa chúc Sở Tài chính hoàn thành tốt công tác năm 2021
Ông Lê Hữu Hoàng tặng hoa chúc Sở Tài chính hoàn thành tốt công tác năm 2021

 

Tại buổi phát động, ông Lê Hữu Hoàng đã biểu dương những nỗ lực của ngành tài chính, góp phần đem đến kết quả tích cực trong thu ngân sách năm 2020. Ông đề nghị năm 2021 ngành tài chính phải nỗ lực trong công tác, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh về các nguồn thu ngân sách, tìm nguồn thu để bù đắp sự sụt giảm nguồn thu ngân sách từ lĩnh vực dịch vụ - du lịch, có giải pháp phát huy tiềm lực của tỉnh để thu ngân sách có hiệu quả; chi ngân sách hợp lý, hiệu quả để đảm bảo phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo về an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh…

 

* Cũng trong sáng cùng ngày, ông Lê Hữu Hoàng cùng lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Ban quản lý Khu du lịch (KDL) Bắc Bán đảo Cam Ranh đã làm việc với khu nghỉ dưỡng Movenpick Cam Ranh và khu nghỉ dưỡng The Anam về tình hình kinh doanh năm 2021.

 

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng tặng hoa, động viên Khu nghỉ dưỡng Movenpick vượt khó hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2021
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng tặng hoa, động viên khu nghỉ dưỡng Movenpick Cam Ranh vượt khó hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2021

 

Tại chuyến thăm, ông Chung Minh Văn - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang (chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Movenpick Cam Ranh) cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh du lịch của khu nghỉ dưỡng gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2020, Movenpick Cam Ranh đã phải cắt giảm 30% lao động, số còn lại đa phần cũng giảm giờ làm. Hiện nay, tình hình kinh doanh vẫn đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng dịch bệnh. Theo đó, công ty mong muốn lãnh đạo tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành trung ương tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ cho du lịch như: giảm giá điện, giãn thời gian nộp thuế và bảo hiểm xã hội, sớm phục hồi các đường bay quốc tế ở các nước kiểm soát dịch tốt để thu hút khách du lịch nước ngoài có mức chi tiêu cao. Đồng thời, lãnh đạo khu nghỉ dưỡng Movenpick Cam Ranh đề nghị tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho khu nghỉ dưỡng đón các doanh nhân, chuyên gia nước ngoài thực hiện cách ly; chỉ đạo các ngành sớm giải quyết tình trạng thiếu nước sạch ở KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh…

 

Tương tự, ông Phạm Văn Hiến – Chủ  tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Biển Đông Bãi Dài (chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng The Anam) cho biết, toàn bộ khu nghỉ dưỡng có 213 phòng biệt thự cùng hệ thống nhà hàng, spa, sân tập thể thao… Năm 2019, công suất phòng của The Anam đạt trên 70% nhưng đến năm 2020 giảm còn 23%. Tuy vậy công ty vẫn đóng ngân sách hơn 21 tỷ đồng… Đến nay, khu nghỉ dưỡng chỉ giữ lại được 50% lao động. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc kinh doanh hiện nay rất khó khăn nên rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ như giãn thời gian nộp thuế...

 

Ông Lê Hữu Hoàng tham quan và trao đổi định hướng kinh doanh năm 2021 với lãnh đạo Khu nghỉ dưỡng The Anam
Ông Lê Hữu Hoàng tham quan và trao đổi định hướng kinh doanh năm 2021 với lãnh đạo khu nghỉ dưỡng The Anam

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Hoàng đã đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo của tập thể cán bộ, nhân viên hai khu nghỉ dưỡng Movenpick Cam Ranh và The Anam trong việc vượt khó khăn, duy trì việc mở cửa đón khách trong thời gian qua. Ông Lê Hữu Hoàng đề nghị, trong thời gian tới các khu nghỉ dưỡng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, tham gia các chương trình kích cầu du lịch của tỉnh, tăng cường xúc tiến quảng bá để thu hút khách du lịch nội địa… để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa từng bước phục hồi kinh doanh du lịch. Nhân dịp năm mới Tân Sửu, ông Lê Hữu Hoàng chúc hai doanh nghiệp thực hiện tốt mục tiêu kinh doanh năm 2021, tạo nguồn thu và nâng cao đời sống người lao động.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Du lịch, HHDL Nha Trang – Khánh Hòa và BQL Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh tiếp thu kiến nghị của khu nghỉ dưỡng Movenpick Cam Ranh và The Anam, tham mưu UBND tỉnh giải quyết. Đồng thời, ông Lê Hữu Hoàng giao Sở Du lịch và HHDL Nha Trang – Khánh Hòa phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu để có thể công nhận các điểm đến an toàn nhằm tạo sự an tâm cho du khách.

 

Ông  Lê Hữu Hoàng tặng hoa, chúc Khu nghỉ dưỡng The Anam hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh năm 2021
Ông Lê Hữu Hoàng tặng hoa, chúc Khu nghỉ dưỡng The Anam hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh năm 2021

 

XUÂN THÀNH