01:02, 18/02/2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu thăm 2 doanh nghiệp

Nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021, ngày 18-2, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, chúc mừng năm mới tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm: Công ty TNHH Nông nghiệp thương mại bền vững Diệp Châu (xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh) và Công ty TNHH Hải Vương (Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm).

 

Nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021, ngày 18-2, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, chúc mừng năm mới tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm: Công ty TNHH Nông nghiệp thương mại bền vững Diệp Châu (xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh) và Công ty TNHH Hải Vương (Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm).

 

Ông Đinh Văn Thiệu thăm khu vực trồng cà chua của Công ty TNHH Nông nghiệp thương mại bền vững Diệp Châu
Ông Đinh Văn Thiệu thăm khu vực trồng cà chua của Công ty TNHH Nông nghiệp thương mại bền vững Diệp Châu

 

Tại những nơi đến thăm, ông Đinh Văn Thiệu đã biểu dương những kết quả đạt được của các doanh nghiệp, qua đó góp phần duy trì việc làm cho người lao động. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục cố gắng vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tiếp tục nghiên cứu thêm các sản phẩm mới, mở rộng thị trường đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Liên quan đến một số kiến nghị của doanh nghiệp, ông Đinh Văn Thiệu cho biết, UBND tỉnh sẽ quan tâm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn trước mắt. 

 

Ông Đinh Văn Thiệu tặng hoa cho tập thể Công ty TNHH Hải Vương
Ông Đinh Văn Thiệu tặng hoa cho tập thể Công ty TNHH Hải Vương

 

Được biết, từ năm 2015, Công ty TNHH Nông nghiệp thương mại bền vững Diệp Châu bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, với giai đoạn 1 có diện tích 7ha; sản phẩm dưa lưới ô xanh của doanh nghiệp này là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao… Trong khi đó, Công ty TNHH Hải Vương (có 5 công ty thành viên) hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy sản, với năng lực sản xuất của các nhà máy lên đến 450 tấn/ngày, với các sản phẩm chủ lực từ cá ngừ đại dương và các loại cá biển khác; thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ, EU, các nước Trung Đông… Tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty TNHH Hải Vương vẫn tạo việc làm ổn định cho 3.420 lao động, thu nhập trung bình 7,3 triệu đồng/người/tháng.

 

HẢI LĂNG