11:02, 17/02/2021

Lãnh đạo tỉnh thăm Công ty Yến sào Khánh Hòa nhân dịp năm mới

Sáng 17-2 (tức mùng 6 Tết) ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021. 

 

Sáng 17-2 (tức mùng 6 Tết) ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021. 

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu và chúc tết cán bộ, công nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu và chúc năm mới cán bộ, công nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa

 

Tại đây, lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa đã báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Theo đó, dù dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế trong nước và thế giới, nhưng khép lại năm cũ, công ty vẫn hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm. Doanh thu toàn công ty đạt 4.844 tỷ đồng, nộp ngân sách 406 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động bình quân đạt 9,8 triệu đồng/người, đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 5.400 cán bộ, công nhân viên. Trong năm 2021, công ty phấn đấu doanh thu tăng 12% so với năm 2020. 

 

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho lãnh đạo công ty nhân dịp năm mới.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho lãnh đạo công ty nhân dịp năm mới.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn biểu dương những đóng góp của Công ty Yến sào Khánh Hòa trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh chủ quyền biển đảo quê hương. Dù năm 2020 rất khó khăn nhưng công ty vẫn đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các chính sách an sinh xã hội. Bước sang năm mới 2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng với trí tuệ, đoàn kết, Công ty Yến sào Khánh Hòa sẽ tiếp tục hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiếp tục đưa công ty phát triển lên tầm cao mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Khắc Toàn chúc lãnh đạo, công nhân viên công ty một năm mới dồi dào sức khoẻ và thành công.

 

Đình Lâm