04:02, 17/02/2021

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương

Sáng 17-2, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gồm các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

 

Sáng 17-2, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gồm các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định biểu dương những thành tích Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương đạt được trong năm 2020
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định biểu dương những thành tích Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương đạt được trong năm 2020

 

Sau khi nghe lãnh đạo công ty báo cáo một số nét nổi bật trọng hoạt động năm 2020; phương hướng nhiệm vụ phát triển năm 2021, ông Nguyễn Khắc Định biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm 2020. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định tin tưởng Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng rừng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Ông đề nghị công ty tiếp tục phát huy truyền thống thi đua lao động sản xuất; nghiên cứu mở rộng hoạt động theo Luật Lâm nghiệp mới; qua đó đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh…

 

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho tập thể Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương
Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho tập thể Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương

 

Năm 2021, công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhà nước giao; trọng tâm là phát triển rừng, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong năm sẽ triển khai trồng gần 225ha rừng sản xuất, chăm sóc hơn 428ha rừng phòng hộ và hơn 1.563ha rừng sản xuất, gieo ươm hơn 500.000 cây giống; hơn 33.456ha rừng tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng; phấn đấu doanh thu thực hiện đạt 16,5 tỷ đồng…

 

HẢI LĂNG