04:02, 17/02/2021

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định dự lễ phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tại Tổng Công ty Khánh Việt

Chiều 17-2, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đến dự Lễ ra quân, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất đầu năm mới Tân Sửu 2021 tại Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Tổng Công ty Khánh Việt.

 

Chiều 17-2, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đến dự Lễ ra quân, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất đầu năm mới Tân Sửu 2021 tại Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Tổng Công ty Khánh Việt.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định phát biểu phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tại Tổng Công ty Khánh Việt
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định phát biểu phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tại Tổng Công ty Khánh Việt

 

 

Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa cho tập thể Tổng Công ty Khánh Việt
Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa cho tập thể Tổng Công ty Khánh Việt

 

Tại đây,  Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định biểu dương Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng Công ty Khánh Việt đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, đặc biệt Tổng công ty đã đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh trong năm 2020. Năm 2021, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng ông Nguyễn Khắc Định tin tưởng tập thể Tổng Công ty Khánh Việt sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Ông Nguyễn Khắc Định cho biết lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và Tổng Công ty Khánh Việt nói riêng…

 

Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt báo cáo Bí thư Tỉnh ủy một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2021
Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt báo cáo Bí thư Tỉnh ủy một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2021

 

 

Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt chụp hình lưu niệm cùng Bí thư Tỉnh ủy
Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt chụp hình lưu niệm cùng Bí thư Tỉnh ủy

 

Trong năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng Công ty đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch được giao, tổng công ty đã nộp ngân sách nhà nước 2.357 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 41 triệu USD… Năm 2021, Tổng công ty Khánh Việt phấn đấu đạt các kế hoạch đề ra như: nộp ngân sách nhà nước 2.584 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 42,4 triệu USD. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm: Dự án đầu tư Dây chuyền chế biến sợi thuốc lá, Dự án đầu tư Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É 1 và Dự án đầu tư Cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp Trảng É; tiếp tục thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp đúng theo tiến độ được phê duyệt…

 

HẢI LĂNG