02:01, 13/01/2021

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gặp mặt, chúc Tết phóng viên, nhà báo

Sáng 13-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020 và gặp mặt, chúc Tết phóng viên, nhà báo nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. 

Sáng 13-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020 và gặp mặt, chúc Tết phóng viên, nhà báo nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Mừng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các vị lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các phóng viên, nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền năm vừa qua. 

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị.
 
 
Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn; thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí, nhất là các sự kiện quan trọng của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu.
 
 
Các cơ quan báo chí kịp thời tuyên truyền các vấn đề thời sự, chính trị, các kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, gương người tốt việc tốt... của tỉnh; có hơn 1.000 tin, bài phản ánh về đại dịch Covid-19. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; có nhiều bài viết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội, phản bác các quan điểm sai trái. Qua phản ánh của báo chí, nhiều vấn đề đã được tỉnh quyết liệt chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xử lý. Nhiều phóng viên, nhà báo đạt giải cao trong các cuộc thi báo chí. Các cơ quan báo chí cũng tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. 

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe mọi thông tin phản ánh của cơ quan báo chí và người dân; đồng thời mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh để góp phần vào sự phát triển chung trong năm mới.

 

Ông Nguyễn Khắc Định ghi nhận những đóng góp của báo chí trong thành tựu chung của tỉnh năm 2020 và đề nghị, năm 2021, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII;  các kết quả thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội, 3 vùng động lực của tỉnh, các kết quả phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động nhân ái... Các cơ quan chủ quản tiếp tục làm tốt công tác quản lý, định hướng thông tin cho báo chí. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh thông tin kịp thời cho báo chí, trước mắt là thông tin về Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, thường xuyên điểm báo, phản hồi thông tin chưa chính xác và cung cấp lại thông tin chính xác cho các báo; tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp; tham gia tích cực vào việc đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa… Lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và gia đình.
 
 

. Chiều 13-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, chúc Tết cán bộ khoa học tiêu biểu nhân dịp xuân Tân Sửu 2021. Đến dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Ông Lê Hữu Hoàng chúc Tết các nhà quản lý và nhà khoa học tiêu biểu.
Ông Lê Hữu Hoàng chúc Tết các nhà quản lý và nhà khoa học tiêu biểu.


Tại buổi gặp mặt, ông Lê Hữu Hoàng đánh giá cao kết quả chương trình khoa học và công nghệ (KH-CN) năm 2020 đã hỗ trợ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo nên nhiều thành tựu trong nhiều lĩnh vực như: Y dược, nông nghiệp, tự nhiên, nhân văn… Ông lưu ý ngành KH-CN cần cụ thể hóa các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước; thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo, tăng cường các lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh, tăng cường huy động nguồn lực xã hội; chủ động hội nhập quốc tế…

 
 
N.V - V.L