10:01, 12/01/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tổng kết chương trình phối hợp lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Chiều 12-1, tại Hà Nội, các ông: Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp số 20 về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017 - 2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

Chiều 12-1, tại Hà Nội, các ông: Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp số 20 về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN-MT giai đoạn 2017 - 2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các tổ chức chính trị xã hội, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

 

Đồng chí Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch Thường trực  UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho Đại đức Thích Quảng Ân.

Ông Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho Đại đức Thích Quảng Ân.


Sau 4 năm triển khai chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường giữa hai đơn vị, MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ 50/63 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng mới, duy trì, nhân rộng 344 mô hình điểm bảo vệ môi trường. Từ mô hình điểm, các tỉnh, thành phố đã xây dựng mới, duy trì và nhân rộng 40.626 mô hình... Tại Khánh Hòa, thực hiện chương trình phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Sở TN-MT giai đoạn 2016 - 2020, MTTQ các cấp đã xây dựng mới 202 mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức cho 100% hộ gia đình tại các khu dân cư ký và thực hiện cam kết bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh và trong cuộc sống hàng ngày; tuyên truyền, vận động hơn 90% hộ gia đình tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường ở tổ dân phố, thôn...


Giai đoạn 2021 - 2025, hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp với các nội dung như: Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; vận động cộng đồng dân cư thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nói không với túi ni lông khó phân hủy. Đồng thời, tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện “Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”...


Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp, trong đó có Đại đức Thích Quảng Ân - Chủ trì chùa Hải Giác, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh.


KHÁNH HÀ