10:01, 12/01/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác Thông tin và Truyền thông

Ngày 12-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự tại điểm cầu Khánh Hòa có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 12-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông (TT-TT) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự tại điểm cầu Khánh Hòa có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định những thành tựu của ngành TT-TT đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, năm 2020, ngành đã chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia vừa nhằm phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam… Tại Khánh Hòa, năm 2020, cơ sở hạ tầng viễn thông tiếp tục phát triển; việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh.

 

 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN


Năm 2021, ngành TT-TT nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách để huy động nguồn lực khai phá các thị trường mới, không gian mới, thúc đẩy việc chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số bảo đảm đáp ứng các nhu cầu của xã hội số, kinh tế số; hoàn thiện môi trường pháp lý cho Chính phủ số; xây dựng chiến lược an toàn thông tin không gian mạng quốc gia…


Tại hội nghị, Bộ TT-TT đã công bố chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí; khai trương Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố thông tin giả, ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108.


N.T