04:01, 04/01/2021

Giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh

Sáng 4-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh lần thứ nhất năm 2021.

Sáng 4-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh lần thứ nhất năm 2021. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và phát biểu khai mạc. Dự hội nghị có các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và khoảng 130 đại biểu Thường trực HĐND, UBND, Thường trực UBMTTQVN cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo các ban Đảng, các ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học thuộc tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh... Tiến sĩ Luật học Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh truyền đạt nội dung các văn bản.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu khai mạc.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu khai mạc.
 
 
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá, việc tổ chức hội nghị ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2021 nhằm giúp các đại biểu cập nhật các văn bản pháp luật mới, nâng cao hiểu biết pháp luật, áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Ông Lê Xuân Thân truyền đạt nội dung các văn bản pháp luật mới.
Ông Lê Xuân Thân truyền đạt nội dung các văn bản pháp luật mới.
 
 
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Lê Xuân Thân giới thiệu các nội dung cơ bản của 11 luật có hiệu lực từ 1-1-2021 gồm: Bộ luật Lao động 2019, Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020, Luật Đầu tư 2020, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020, Luật Xây dựng sửa đổi 2020, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Thanh niên 2020, Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020, Luật Chứng khoán 2019. Ngoài ra, Hội nghị còn được lãnh đạo Sở Tư pháp giới thiệu một số Nghị định mới của Chính phủ.
 
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
 
N.V