12:12, 31/12/2020

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn, giải quyết kịp thời các vụ việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn, giải quyết kịp thời các vụ việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển.


Chung tay phòng, chống dịch Covid-19


Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, nhất là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, song BĐBP tỉnh đã đoàn kết thống nhất khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các đơn vị BĐBP tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại cửa khẩu, cảng biển…

 

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển.


Năm 2020, một trong những mặt công tác nổi bật của BĐBP tỉnh là thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập từ đường biển vào địa bàn. Đồng thời, thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19; tiếp nhận 7 đợt với 746 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về thực hiện cách ly bảo đảm an toàn, chu đáo. Cùng với đó, các đơn vị chuyên trách của BĐBP tỉnh đã thực hiện chặt chẽ thủ tục xuất, nhập cảnh, chuyển cảng cho 315 lượt tàu thuyền với 23.678 lượt thuyền viên, 34.595 luợt khách du lịch và 2,5 triệu tấn hàng hóa bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.


Củng cố thế trận biên phòng toàn dân


Thời gian qua, BĐBP tỉnh luôn chú trọng triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác biên phòng địa phương, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Cùng với việc xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng chiến đấu cao, BĐBP tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Trong năm 2020, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết, duy trì đài canh tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ để kịp thời phát tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển, đồng thời hướng dẫn tàu thuyền và ngư dân chủ động di chuyển khỏi vùng nguy hiểm vào nơi tránh, trú an toàn. Các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, qua đó đã tiếp nhận và xử lý 55 tin  góp phần quan trọng trong việc cứu hộ, cứu nạn thành công 55 phương tiện gặp nạn trên biển. Trong các đợt mưa bão những tháng cuối năm, BĐBP tỉnh đã kịp thời triển khai 2.450 tổ, với hơn 8.500 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.


Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, thời gian tới, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển. Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồng thời, tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn phụ trách”.


NAM HUỆ

 

 


 

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2020, BĐBP tỉnh có 3 đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; 1 tập thể được Bộ Tư lệnh BĐBP phòng tặng cờ thi đua và 5 tập thể được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.



----------------------------------------------------------------------

 

Năm 2020, các đơn vị trong BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng tổ chức 1.380 tổ tuần tra. Qua đó, phát hiện và xử lý hình sự 27 vụ/34 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 523g ma túy tổng hợp, hơn 82g heroin; bắt 1 đối tượng truy nã; bắt giữ và xử lý 1 vụ mua bán 30.000 lít dầu trái phép trên biển; xử phạt vi phạm hành chính 72 vụ/102 người vi phạm thu nộp ngân sách nhà nước 198,6 triệu đồng.