03:12, 31/12/2020

Ông Bùi Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Ngày 31-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá hoạt động công đoàn năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 và bầu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Ngày 31-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá hoạt động công đoàn năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 và bầu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Bỏ phiếu bầu chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Bỏ phiếu bầu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

 

Ông Bùi Thanh Bình (bên trái) được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Ông Bùi Thanh Bình (bên trái) được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

Trong năm qua, do tác động của dịch Covid-19 nhưng các cấp công đoàn đã nỗ lực đồng hành cùng đoàn viên, người lao động. Kịp thời tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh; nắm bắt tình hình lao động bị ảnh hưởng để hỗ trợ đoàn viên người lao động khó khăn, mất việc làm. Công đoàn tỉnh đã dành hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ 2.204 lao động bị ảnh hưởng, cấp phát 32 tấn gạo miễn phí cho 10.769 công nhân... Thời gian tới, Công đoàn tỉnh tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp ký kết thoả thuận để thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”; phổ biến thông tin các vấn đề về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn sửa đổi; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến các cấp công đoàn...

 

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Bùi Thanh Bình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

V.G