01:01, 05/01/2021

Cục Hải quan tỉnh: Thu ngân sách Nhà nước đạt 231,5% chỉ tiêu giao

Sáng 5-1, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa  tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Sáng 5-1, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa  tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: Thu ngân sách Nhà nước được hơn 3.471,7 tỷ đồng, đạt 231,5% chỉ tiêu giao, giảm gần 26,7% so với năm 2019 (trong đó, thu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hơn 2.130 tỷ đồng, đạt 163,8% chỉ tiêu giao; tỉnh Ninh Thuận hơn 1.341 tỷ đồng, đạt 670,6% chỉ tiêu giao); thực hiện thủ tục hải quan cho 227 doanh nghiệp (giảm 0,9%); thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh cho hơn 1,1 triệu lượt người và phương tiện vận tải (giảm khoảng 82%)… Công tác cải cách hành chính được quan tâm, 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và đúng quy định; tiếp tục duy trì cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM. Bên cạnh đó, ngành Hải quan tỉnh còn triển khai tốt một số công tác như: Quản lý thuế; điều tra chống buôn lậu và gian lận thương mại; thu thập, xử lý thông tin và quản lý rủi ro; kiểm tra sau thông quan; tạo thuận lợi về thủ tục xuất - nhập cảnh, giải tỏa nhanh hành khách trên các chuyến bay giải cứu, đưa công dân Việt Nam về nước kịp thời, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19...

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho tập thể và cá nhân.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho tập thể và cá nhân.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông  Nguyễn Tấn Tuân biểu dương những kết quả đạt được của Cục Hải quan tỉnh trong năm qua; đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục đoàn kết, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ như: thu ngân sách nhà nước, thực hiện tốt thủ tục hải quan, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhà đầu tư dự án…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân.

 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể và 2 cá nhân; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

H.DUNG