09:01, 13/01/2021

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu Hyundai Việt Nam chúc Tết lãnh đạo tỉnh

 Chiều 13-1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp ông Lee Jong Chan - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam đến thăm và chúc mừng nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

Chiều 13-1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp ông Lee Jong Chan - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam đến thăm và chúc mừng nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

 

Ông Nguyễn Khắc Định tiếp lãnh đạo Công ty TNHH  Đóng tàu Hyundai Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Định tiếp lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam.


Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Khắc Định chúc mừng ông Lee Jong Chan vừa được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam; đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên đã nỗ lực hoàn thành kịp tiến độ đóng mới tàu dầu có trọng tải 50.000 tấn để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông mong muốn trên cương vị mới, ông Lee Jong Chan sẽ tiếp tục đưa Huyndai Việt Nam phát triển lên tầm cao mới và tăng tỷ lệ nội địa hóa trang thiết bị vật tư nhằm góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ của tỉnh phát triển, thông qua đó thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc.


Ông Lee Jong Chan cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp nhiều hơn vào các sự kiện an sinh xã hội của tỉnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lãnh đạo công ty gửi lời chúc sức khỏe đến Bí thư Tỉnh ủy và các vị lãnh đạo của tỉnh; đồng thời hy vọng trong năm 2021, tỉnh sẽ đạt nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội.


. Cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam đến thăm, chúc Tết Tân Sửu 2021.


Tại buổi tiếp, đại diện Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp trong năm 2020; đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn.


Ông Nguyễn Tấn Tuân khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Ông kỳ vọng trong năm 2021, công ty tiếp tục đạt các mục tiêu đề ra, duy trì đà phát triển ổn định và tin tưởng đơn vị sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.


Đình Lâm