11:01, 07/01/2021

Chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc

Càng gần đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động càng đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt. Vì thế, chúng ta phải tỉnh táo nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Càng gần đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động càng đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt. Vì thế, chúng ta phải tỉnh táo nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Những chiêu bài cũ


Chiêu bài cũ muôn thuở của các thế lực thù địch, phản động là tiếp tục truyền bá những thông tin và quan điểm sai trái phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên CNXH của Việt Nam; tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, chúng tập trung bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là hoạt động phá hoại công tác cán bộ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, để tạo ra những bức xúc trong dư luận, các thế lực thù địch còn sử dụng chiêu bài “nội công, ngoại kích”, tiếp cận, móc nối, lôi kéo, kích động, tiếp sức cho những phần tử thoái hóa, biến chất, bất mãn với chế độ,… để sử dụng làm công cụ, tay sai, chống phá cách mạng Việt Nam.

 

Nha Trang rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Ảnh: VĂN THÀNH CHÂU

Nha Trang rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Văn Thành Châu


Gần đến ngày Đại hội Đảng, các trang mạng của tổ chức phản động, lưu vong còn tung ra các luận điệu xuyên tạc, giả mạo, thất thiệt chống phá Đại hội XIII. Chúng ra sức thổi phồng, suy diễn, bóp méo, bịa đặt, quy kết thành những hạn chế, yếu kém của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ. Chúng xuyên tạc, suy diễn, dự đoán vô căn cứ về công tác nhân sự, giật tít - câu view đánh trúng vào sự tò mò của nhiều người, từ đó đưa ra phân tích nhận định công tác cán bộ, nhân sự có sự “an bài”, “sắp xếp”, “thỏa hiệp”, cuối cùng là rêu rao, xuyên tạc chế độ mất dân chủ, độc đảng, chuyên quyền, toàn trị. Chưa kể, bọn chúng còn  phát tán các thông tin, hình ảnh, clip dàn dựng giả tạo, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội…


Có thể thấy, các thế lực thù địch luôn sử dụng các chiêu bài này ở mọi nơi, mọi lúc. Tháng 3-2020, trên mạng xã hội xuất hiện bộ phim tài liệu mang tên “Việt Nam: Tiếng gào thét từ bên trong” của một nhà dân chủ, với cách dàn dựng ngụy tạo, xảo trá, có cái nhìn hết sức sai trái, lệch lạc về tình hình thực tế ở Việt Nam. Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang gồng mình nỗ lực để phòng, chống đại dịch Covid-19 và mọi ngành, mọi cấp đang quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để đẩy lùi những thiệt hại, hậu quả do dịch bệnh gây ra đối với nền kinh tế - xã hội của đất nước; thì việc tung lên mạng xã hội phim mang tựa đề đầy tính kích động “Việt Nam: Tiếng gào thét từ bên trong” thực chất là tiếng gào thét lạc lõng, không đúng với thực tế Việt Nam. Hay như luận điểm “Chúng ta đã từng bước kiểm soát thành công đại dịch Covid-19” trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng được đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế thừa nhận, đánh giá cao, một số “học giả” quốc tế và “nhà dân chủ” tự phong người Việt lại hậm hực đăng đàn cho rằng “Việt Nam ăn may nhờ chế độ độc đảng toàn trị nên đã thắt chặt kiểm soát, khoanh vùng dịch bệnh”... Hoặc lợi dụng tình hình mưa bão, bọn chúng lại tiếp tục tung ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ nhằm chống phá sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, hạ thấp vai trò, uy tín của chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang…


Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại những lời lẽ sặc mùi đơm đặt và chân tướng của những kẻ muốn chống phá cách mạng Việt Nam, bởi chúng ta đã làm quá tốt việc chống dịch Covid-19 và việc ứng phó, tái thiết cuộc sống sau bão lụt cho người dân. Dư luận ngày càng thấy rõ bộ mặt của những nhà dân chủ và sự ngông cuồng của những kẻ mang tâm địa đen tối, luôn tìm cách phá hoại đất nước.


Chủ động đấu tranh


Gần đây nhất, việc xét xử Phạm Chí Dũng và đồng bọn trong nhóm “Hội Nhà báo độc lập” cho thấy những đối tượng “múa bút” chống phá chế độ cuối cùng đã nhận những hình phạt thích đáng, đủ sức răn đe những kẻ đang có ý định đi theo con đường này. Phạm Chí Dũng là kẻ sáng lập và lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức bất hợp pháp, viết hàng ngàn bài có nội dung xấu, chống chính quyền. Bản thân “Hội Nhà báo độc lập” là nơi quy tụ toàn thành phần nuôi ảo tưởng lật đổ chế độ, đều là thành viên, nòng cốt của các tổ chức phản động trong và ngoài nước. Nhắc lại vụ này để thấy, mạng xã hội dù có nhiều tiện ích nhưng cũng là nơi ẩn chứa nhiều thông tin xấu, độc hại; các thế lực phản động, thù địch thường sử dụng phương thức này để lan truyền những điều chúng muốn rêu rao, xuyên tạc, đánh lừa dư luận. Do đó, bản thân mỗi người dùng cũng cần tỉnh táo xem xét, cân nhắc một cách khách quan, toàn diện; tuyệt đối không bị cuốn theo cảm xúc của số đông, tránh “té nước theo mưa”, phát ngôn cảm tính, phán xét tùy tiện, không khơi mào cho những ý kiến tiêu cực, trái chiều...


Cũng mới đây, Bộ Công an đã ra thông báo về tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố tại Việt Nam. Phương thức hoạt động của tổ chức khủng bố này là “bạo động vũ trang, với phương châm “đốt sạch”, “giết sạch”, “phá sạch”, “cướp sạch”; hỗ trợ tiền, chỉ đạo số cơ sở trong nước tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại; kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn cướp chính quyền”. Bộ Công an cảnh báo, Triều đại Việt là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Triều đại Việt; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Triều đại Việt tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của Triều đại Việt… là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố, và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cảnh báo kịp thời này cho thấy, các tổ chức, thế lực phản động ngày càng mưu mô thâm độc, tinh vi, xảo quyệt; điều này cần mỗi người dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ để trước hết là bảo vệ mình, sau là bảo vệ quê hương, đất nước.


HẢI NGUYỆT