10:01, 07/01/2021

Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia: Triển khai công tác năm 2021

Sáng 7-1, tại thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 (Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ), chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) và triển khai công tác năm 2021. 

Sáng 7-1, tại TP. Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 (Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ), chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) và triển khai công tác năm 2021. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự.


Năm 2020, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và ban chỉ đạo các địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm: Tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,8% (vượt chỉ tiêu kế hoạch 1,8%), trong đó có 54/63 tỉnh, thành phố giảm; tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 89,5%; tỷ lệ điều tra, phá án đạt 83,5%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13%; triệt phá 1.860 băng, nhóm tội phạm các loại. Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 185.000 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách gần 25.000 tỷ đồng, khởi tố 2.543 vụ án, với hơn 3.502 đối tượng.

 

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn


Tại Khánh Hòa, năm 2020, phát hiện 720 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 20 vụ so với năm trước. Trong đó, tội phạm giết người giảm 29,78%, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em giảm 25%, tội phạm cướp giật tài sản giảm 44,83%. Tuy vậy, tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp; hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ngày càng tinh vi…


Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện các giải pháp trọng tâm mà Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã đặt ra. Đồng thời, tiếp tục lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm, đường dây tội phạm quy mô lớn, xuyên quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước.


Thành Long