05:12, 02/12/2020

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chiều 1-12, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam dẫn đầu về triển khai đầu tư dự án thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Chiều 1-12, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam dẫn đầu về triển khai đầu tư dự án thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng dự làm việc.

 

Ông Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh.
Ông Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, tại Khu Công nghiệp Suối Dầu hiện có hơn 15.000 lao động, trong đó có 2.200 công nhân đang thuê nhà ở có nhu cầu mua, thuê nhà ở giá thấp. UBND tỉnh đã điều chỉnh quy hoạch Khu Công nghiệp Suối Dầu với diện tích hơn 9,4ha để xây thiết chế cho công nhân. Hạ tầng kỹ thuật kết nối đến khu đất xây dựng khu nhà ở cho công nhân đã sẵn sàng. Do vậy, LĐLĐ tỉnh kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất chủ trương, quy mô đầu tư thiết chế công đoàn tại Khu Công nghiệp Suối Dầu; hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.
 
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong khẩn trương tham mưu UBND tỉnh văn bản giới thiệu đất trước ngày 15-12, để Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm triển khai các bước đầu tư, xây dựng. Về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam, sau khi tỉnh có văn bản giới thiệu đất sẽ tiến hành lập quy hoạch và thực hiện các bước tiếp theo. Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện cho việc thành lập tổ chức công đoàn trong các đơn vị, doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra việc trả lương, thưởng cho người lao động trong dịp Tết.
 
Cùng ngày, ông Nguyễn Đình Khang làm việc với LĐLĐ tỉnh về tình hình hoạt động công đoàn năm 2020. 
 
Trước đó, ông Nguyễn Đình Khang và đoàn công tác đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm).
 
VĂN GIANG