11:11, 30/11/2020

Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Điển

Sáng 30-11, UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Điển (phường Phước Tiến, TP. Nha Trang). Ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đến dự.

Sáng 30-11, UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Điển (phường Phước Tiến, TP. Nha Trang). Ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đến dự.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Hữu Hoàng (bên trái) trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân mẹ Nguyễn Thị Điển.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Hữu Hoàng (bìa trái) trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân mẹ Nguyễn Thị Điển.

 

Mẹ Nguyễn Thị Điển sinh năm 1874, nguyên quá ở xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh), hiện mẹ đã từ trần. Mẹ có 2 con là liệt sĩ: Lê Khải, hy sinh ở chiến khu Hòn Ngang năm 1950 và Lê Bữu Hoài, hy sinh tại xã Diên Lạc năm 1952. Với những công lao của mẹ và các liệt sĩ, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Điển. Đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của mẹ và các liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

 

Quang cảnh tại buổi lễ.
Quang cảnh tại buổi lễ.

 

Được biết, hiện nay toàn TP. Nha Trang có 128 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó 14 mẹ còn sống. Thời gian qua, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chính sách và triển khai nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, đời sống cho các mẹ và gia đình thân nhân các mẹ. Hiện nay, hầu hết các mẹ còn sống đều đang được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

 

Lãnh đạo thành phố phát biểu tri ân công lao của mẹ và các liệt sĩ.
Lãnh đạo thành phố phát biểu tri ân công lao của mẹ và các liệt sĩ.

 

VĂN GIANG