04:11, 30/11/2020

Khánh Hòa tổng kết công tác cảnh bị, vận động quần chúng năm 2020

Chiều 30-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cảnh bị, vận động quần chúng, phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Chiều 30-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cảnh bị, vận động quần chúng, phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại hội nghị.
Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại hội nghị.

 

Năm 2020, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương và giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tổ chức các lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch Covid-19, giúp đỡ nhân dân kịp thời khi có các tình huống xảy ra.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Trong năm, các đơn vị đã trao đổi gần 2.000 tin tức, qua đó đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước tổ chức tại địa phương, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh và các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị khu vực biên giới biển đảo và không gian mạng; tích cực tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng; trong công tác huấn luyện, diễn tập...

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng đề nghị thời gian tới, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện, chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; phối hợp với cấp ủy, chính quyền  địa phương trên địa bàn đóng quân nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt vai trò tham mưu trong công tác xây dựng lực lượng đảm bảo về số lượng và chất lượng; làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng với các sở, ban, ngành của địa phương tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội; tích cực giúp đỡ nhân dân trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch Covid-19…

 

THẾ ANH