11:11, 29/11/2020

Tổng kết phong trào thi đua, công tác dân vận năm 2020

Vừa qua, tại Nhà máy Z753 (Cục Kỹ thuật Hải quân), Khối thi đua 1 các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác dân vận năm 2020.

Vừa qua, tại Nhà máy Z753 (Cục Kỹ thuật Hải quân), Khối thi đua 1 các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác dân vận năm 2020.


Khối gồm 9 đơn vị: Nhà máy Z753 - đơn vị Trưởng khối; Vùng 4 Hải quân; Học viện Hải quân; Lữ đoàn 189 Hải quân; Trung đoàn 196 Hải quân, Lữ đoàn 954; Nhà máy X52, Kho 858 (Cục Kỹ thuật Hải quân), Hải đoàn Cảnh sát biển 32.


Năm 2020, các đơn vị trong khối tổ chức tuyên truyền pháp luật và biển, đảo cho 8.315 lượt người; di dời hơn 2.200 người cùng 325 phương tiện, hướng dẫn cho 325 lượt tàu thuyền với 2.271 lượt ngư dân đến nơi trú tránh an toàn trong các cơn bão; cung cấp hơn 7.000m3 nước ngọt cho người dân khu vực hạn hán; cứu nạn thành công 3 tàu hàng nước ngoài, tàu cá của ngư dân và sửa chữa, khắc phục 15 tàu cá của ngư dân bị hỏng hóc. Bên cạnh đó, đóng góp hơn 2.300 ngày công giúp dân; hỗ trợ ngư dân hơn 1,2 tỷ đồng để vươn khơi bám biển; ủng hộ các quỹ do cấp trên và địa phương phát động hơn 2,7 tỷ đồng; tặng gần 5 tấn gạo và nhiều phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; xây tặng 12 “Nhà đồng đội” trị giá 960 triệu đồng cho các gia đình quân nhân...


Năm 2021, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; triển khai hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo”, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.


THẾ ANH