10:10, 07/10/2020

Chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Chia sẻ về phong trào nông dân thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết:

Chia sẻ về phong trào nông dân thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết:

 

- 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ của UBND các cấp, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp hội nông dân trong tỉnh tập trung triển khai sâu rộng, gắn với đời sống, sản xuất của cán bộ, hội viên, nông dân. Với vai trò dẫn dắt của các cấp hội, hội viên nông dân trong tỉnh đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời khẳng định vai trò của Hội Nông dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương.


Đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã thành lập được 286 tổ hợp tác, 21 hợp tác xã. Hàng năm, có 58.000/65.000 hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. 5 năm qua, hội đã phát triển được 15.000 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay lên 124.500 người.


Để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, 5 năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ cho gần 3.500 hộ nông dân vay vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra, hội còn phối hợp tổ chức 7.500 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ thực vật… cho gần 370.000 lượt hội viên, nông dân; tổ chức các phiên chợ nông sản cấp huyện, cấp tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; đưa nông dân đi học tập các mô hình ở trong nước và nước ngoài…


Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp của Hội Nông dân tỉnh đã mở 75 lớp dạy nghề trình độ sơ cấp và cấp chứng chỉ, chứng nhận cho 2.250 người; mở 94 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng đề tài khoa học và công nghệ cho hơn 6.000 người; xây dựng 12 mô hình vỗ béo bò, 12 mô hình trình diễn giống lúa mới, 50 hội thảo đầu bờ. Hội nông dân cấp huyện còn phối hợp với các cơ sở dạy nghề mở 640 lớp dạy nghề cho hơn 16.500 lượt học viên… Bên cạnh đó, các cấp hội còn phối hợp triển khai trợ giúp nông dân hơn 1.250 tấn phân bón, hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi, 82 máy nông nghiệp, hàng vạn cây giống, con giống; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng nhãn hiện, thương hiệu, lựa chọn các sản phẩm thế mạnh trong nông nghiệp hiện có tại địa phương để tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

 

Lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng tại Phiên chợ nông sản tỉnh năm 2019.

Lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng tại Phiên chợ nông sản tỉnh năm 2019.


Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp được 48.400 ngày công, hơn 17,3 tỷ đồng giúp đỡ hộ nông dân nghèo; hiến hơn 95.500m2 đất làm đường giao thông; phát dọn, nạo vét 736km kênh, mương thủy lợi phục vụ sản xuất; tham gia duy tu, sửa chữa 516km đường giao thông nông thôn; xây dựng 435 công trình mang tên hội; xây dựng 93 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Hàng năm, có hơn 88.000 hộ nông dân đăng ký gia đình văn hóa, qua bình xét có hơn 83.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa…


5 năm qua, các cấp hội còn tổ chức hơn 2.800 buổi tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật trên lĩnh vực y tế, sức khỏe, phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, Luật Nghĩa vụ quân sự… thu hút hơn 187.000 lượt hội viên tham dự; 105 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật đã phối hợp giải quyết 3.244 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và hòa giải thành 4.123 vụ việc tranh chấp đất đai, bất hòa, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân…


- Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?


- Những năm tới, các cấp hội tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Kế hoạch thực hiện 3 Nghị quyết trọng tâm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước nhằm nâng cao nhận thức về các phong trào thi đua. Hội chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để động viên, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên, nông dân. Cùng với đó, đẩy mạnh thi đua thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân, trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng các gương người tốt - việc tốt, khen thưởng kịp thời, tạo sức lan tỏa rộng hơn, chất lượng hơn...


- Xin cảm ơn ông!


Hồng Đăng (Thực hiện)