08:10, 21/10/2020

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Sáng 21-10, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố Nha Trang tiếp xúc cử tri phường Xương Huân.

Sáng 21-10, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND TP. Nha Trang tiếp xúc cử tri phường Xương Huân.


Tại buổi tiếp xúc, cử tri ý kiến một số vấn đề liên quan đến quy hoạch chợ Đầm; đề nghị có chính sách đền bù, tái định cư tương xứng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; cần có giải pháp hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cử tri cũng có ý kiến liên quan đến việc triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn…


Phần lớn ý kiến của cử tri đã được giải đáp tại buổi tiếp xúc; một số kiến nghị khác được đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND TP. Nha Trang ghi nhận, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


. Cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Tuân và các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND TP. Nha Trang tiếp xúc cử tri phường Vạn Thắng (TP. Nha Trang).


Cử tri kiến nghị giải quyết một số vấn đề liên quan đến đất đai; đề nghị sớm thông tin những nội dung giám sát trong thời gian tới của HĐND các cấp; xử lý tình trạng đậu, đỗ xe lấn chiếm lòng, lề đường…

 
. Ngày 21-10, các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND TP. Nha Trang tiếp xúc cử tri các xã, phường: Lộc Thọ, Vĩnh Thái, Vĩnh Ngọc.


Cử tri phường Lộc Thọ đề nghị tỉnh quan tâm nhiều hơn đến công tác cán bộ; chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định 14/2020 của Chính phủ; không cho tiến hành các dự án ở khu vực đồi núi để tránh nguy cơ sạt lở gây thương vong. Cử tri xã Vĩnh Thái kiến nghị tỉnh quan tâm vấn đề đền bù, giải tỏa; nâng cấp hệ thống thoát nước; bảo đảm an ninh trật tự khu vực. Cử tri xã Vĩnh Ngọc kiến nghị về dự án Làng Tre; đề nghị tăng cường xử lý khai thác cát trái phép trên sông Cái; tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, mất trật tự tại các quán kinh doanh ăn uống ở CT5, CT6 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, khu vực chợ Chiều, chợ Vĩnh Ngọc…


. Cùng ngày, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND TP. Nha Trang tiếp xúc cử tri các xã, phường: Vĩnh Trung, Phước Đồng, Vĩnh Nguyên.


Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vĩnh Trung phản ánh tình trạng dán quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định vẫn diễn ra tràn lan; tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp; tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết; nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Cử tri xã Phước Đồng phản ánh nhiều hộ chăn nuôi và chế biến thủy hải sản trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; cần nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước trên địa bàn, nhất là đại lộ Nguyễn Tất Thành để hạn chế tình trạng ngập lụt trong mùa mưa, gây ách tắc giao thông; cần đẩy nhanh tiến độ dự án Bắc Hòn Ông để người dân yên tâm ổn định cuộc sống; kiến nghị thu hồi và xử lý đối với các dự án chậm tiến độ. Cử tri phường Vĩnh Nguyên kiến nghị sớm di chuyển nhà máy thuốc lá Khatoco ra khỏi khu dân cư; xử lý tình trạng ngập úng tại hẻm 218 đường Trần Phú và trước cổng Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2; có giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Võ Thị Sáu, Tô Hiệu…


. Ngày 21-10, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn; ông Nguyễn Quốc Thịnh tiếp xúc cử tri các xã: Ba Cụm Nam, Thành Sơn, Sơn Bình và thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn).


Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Tô Hạp, đoạn qua tổ dân phố Hạp Cường (thị trấn Tô Hạp); việc đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống chiếu sáng trên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Tô Hạp; cần thiết phải xây dựng kè chống sạt lở dọc sông Tô Hạp đoạn qua địa bàn xã Sơn Bình; xây dựng, sửa chữa một số cầu, đường giao thông nông thôn đã xuống cấp; hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao tại các địa phương…


. Ngày 21-10, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Khánh Vĩnh tiếp xúc cử tri các xã: Khánh Trung, Khánh Nam, Khánh Thượng và Sơn Thái.


Cử tri các xã kiến nghị một số nội dung như: Giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất và thiếu nhà ở cho người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo; có phương án xây dựng điểm thu mua bưởi da xanh, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản. Tỉnh cần xem xét tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình 135; huyện cần tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các mô hình sản xuất đang triển khai tại huyện Khánh Vĩnh…

    
Thái Thịnh - N.V - T.M - N.D - Hải Lăng - Kim Oanh