09:08, 17/08/2020

Ông Nguyễn Đắc Tài làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày 17-8, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị trực thuộc sở về thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể dục - thể thao và gia đình 8 tháng năm 2020, phương hướng những tháng cuối năm.

 

Ngày 17-8, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị trực thuộc sở về thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể dục - thể thao và gia đình 8 tháng năm 2020, phương hướng những tháng cuối năm.


8 tháng qua, sở đã tổ chức thực hiện tốt công tác chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Trong đó, nổi bật là các hoạt động: Văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn; tuyên truyền đại hội đảng các cấp; gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thể dục, thể thao; đầu tư công. Các công tác khác như: Tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính… đều được sở thực hiện tốt. Những tháng cuối năm, sở tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phục vụ các dịp lễ, kỷ niệm lớn; tổ chức nghiệm thu và đưa vào khai thác phần mềm quản lý phương tiện quảng cáo ngoài trời; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Đại hội Thể dục thể thao năm 2021…


Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo, trong thời gian tới, trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh, sở phải chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan để đạt hiệu quả hơn; rà soát lại các danh mục dự án đầu tư công triển khai thực hiện theo đúng thủ tục, lộ trình; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ các dịp lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; riêng đối với sự kiện Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2021 tạm thời lùi thời gian và có kế hoạch thay thế nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.


A.N