09:08, 04/08/2020

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 4-8, Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khánh Hòa; Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

. Bà Lê Thị Mỹ Bình tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy


Ngày 4-8, Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khánh Hòa; Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

 

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

 

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ chính trị đề ra. Quy mô đào tạo có bước phát triển, chương đào tạo từng bước đa dạng, chất lượng đào tạo dần được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, giáo dục chính trị - tư tưởng được coi trọng. Nhiệm kỳ tới, nhà trường phấn đấu đến năm 2025 có 20 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, 3 - 5 ngành đào tạo sau đại học; quy mô đào tạo 5.000 sinh viên hệ chính quy. Đồng thời, phấn đấu có ít nhất 2 chương trình đào tạo liên kết với trường đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; ít nhất 6 chương trình đào tạo trình độ đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành…

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại đại hội.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại đại hội.

 

Đồng chí Lê Thị Mỹ Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bà Lê Thị Mỹ Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa cho các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ trường cần tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, phấn đấu xây dựng Trường Đại học Khánh Hòa phát triển toàn diện. Trong đó, cần chủ động có kế hoạch phối hợp, mở rộng liên kết, hợp tác với các trường đại học uy tín trong và ngoài nước để mở thêm mã ngành, cập nhật chương trình đào tạo, tăng cường kết nối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm cho nghiên cứu khoa học - công nghệ; tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên học tập, nâng cao trình độ…

 

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội.
Ban chấp hành mới ra mắt đại hội.

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15 vị. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu bà Lê Thị Mỹ Bình - Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.


K.D