10:07, 14/07/2020

Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo": 6 tháng, vận động được hơn 5 tỷ đồng

Chiều 14-7, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" cấp tỉnh và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Chiều 14-7, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” cấp tỉnh và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

Trong 6 tháng đầu năm, ban chỉ đạo đã vận động, quyên góp được hơn 5 tỷ đồng; phối hợp với một số ban, ngành trao tặng 150 phần quà, trị giá 150 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Khánh Sơn; tặng 29 suất học bổng, 60 suất khám chữa bệnh cho các địa chỉ nhân đạo trị giá 149 triệu đồng; hỗ trợ 50 triệu đồng cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19…

 

Ông Hà Quốc Trị chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Hà Quốc Trị chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Thời gian tới, ban chỉ đạo sẽ tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ sinh kế cho các địa chỉ nhân đạo; tiếp tục đặt các thùng nhân đạo quyên góp giúp cho những đối tượng khó khăn; đồng thời, đẩy mạnh truyền thông để lan tỏa các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh…


Kết luận tại buổi làm việc, ông Hà Quốc Trị yêu cầu, thời gian tới, ban chỉ đạo cần đổi mới cách thức vận động tài trợ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và phù hợp với các quy định của luật pháp; rà soát, thống kê danh sách các địa chỉ nhân đạo, đảm bảo hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, rõ ràng, minh bạch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân cùng chung tay, ủng hộ cho các hoạt động nhân đạo; kịp thời khen thưởng những điển hình tiên tiến; tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động…


C.Đan