10:07, 14/07/2020

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường: Làm việc tại Khánh Hòa

Ngày 14-7, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã khảo sát thực tế tình hình sản xuất tại vùng xoài Cam Lâm, hồ chứa nước Cam Ranh. 

Ngày 14-7, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã khảo sát thực tế tình hình sản xuất tại vùng xoài Cam Lâm, hồ chứa nước Cam Ranh. Cùng đi với đoàn có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khảo sát tại vùng xoài Cam Lâm.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khảo sát tại vùng xoài Cam Lâm.


Qua khảo sát, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá Khánh Hòa có nhiều điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp, nhưng hạn hán vẫn là nút thắt khó gỡ. Tỉnh cần áp dụng đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình; áp dụng rộng rãi các mô hình tưới tiết kiệm, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của hạn hán đến ngành nông nghiệp. Đối với những đề xuất của tỉnh, đoàn công tác sẽ có buổi làm việc cụ thể với tỉnh vào sáng nay (ngày 15-7).

 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường  thăm Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm Công ty Yến sào Khánh Hòa.


Cùng ngày, đoàn đã đến thăm Công ty Yến sào Khánh Hòa và Công ty TNHH một thành viên ATC Trầm Hương Khánh Hòa.


Hồng Đăng