10:07, 14/07/2020

Đại hội Đảng bộ Vùng 4 Hải quân lần thứ XI

Ngày 13 và 14-7, Đảng bộ Vùng 4 Hải quân tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đến dự và chỉ đạo đại hội.

Ngày 13 và 14-7, Đảng bộ Vùng 4 Hải quân tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đến dự và chỉ đạo đại hội.

 

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.
Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tập trung lãnh đạo xây dựng vùng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, an ninh an toàn căn cứ Cam Ranh. Đảng ủy vùng đã lãnh đạo triển khai hiệu quả các khâu đột phá; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng đồng bộ chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và vũ khí trang bị hiện có. Đảng ủy vùng cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại và quản lý kỷ luật; có 100% đảng bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, 83% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

 

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ  Vùng 4 Hải quân nhiệm kỳ mới.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Vùng 4 Hải quân nhiệm kỳ mới.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ Vùng 4 Hải quân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh tiêu biểu; là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 vị; bầu đoàn đại biểu gồm 50 vị đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân.


NAM ANH