08:06, 24/06/2020

Đồn Biên phòng Vạn Hưng: Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) không ngừng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, góp phần hiệu quả tăng cường củng cố thế trận lòng dân, phát huy ý thức trách nhiệm của  nhân dân trên địa bàn trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) không ngừng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, góp phần hiệu quả tăng cường củng cố thế trận lòng dân, phát huy ý thức trách nhiệm của  nhân dân trên địa bàn trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


Đồn Biên phòng Vạn Hưng có địa bàn quản lý 3 xã Vạn Hưng, Vạn Lương, Vạn Thắng và thị trấn Vạn Giã của huyện Vạn Ninh. Với đặc điểm địa bàn rộng, đa phần người dân sinh sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt hải sản, đời sống còn nhiều khó khăn, những năm qua, Đồn Biên phòng Vạn Hưng luôn chú trọng công tác vận động quần chúng, tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật, giúp đỡ ngư dân trên tuyến biên giới biển phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống. 

 

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị giúp ngư dân sửa chữa lồng bè, khôi phục sản xuất sau bão.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị giúp ngư dân sửa chữa lồng bè, khôi phục sản xuất sau bão.


Theo Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Vạn Hưng, thời gian qua, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn trên địa bàn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về sự cần thiết, ý nghĩa, nội dung, hình thức của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đặc biệt chú trọng tuyên truyền đối với ngư dân. Đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền tập trung tại đơn vị, UBND các địa phương, tại nhà ngư dân, bến bãi hay khi ngư dân làm thủ tục xuất bến đi đánh bắt dài ngày… về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Qua đó góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn, lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện và các xã, thị trấn trên tuyến biên phòng thành lập các tổ an ninh cơ sở, tổ bảo vệ dân phố, tổ bến bãi tự quản, tổ tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Các tổ này ngày càng hoạt động có nề nếp, góp phần tích cực bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt cung cấp rất nhiều thông tin, trong đó có nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng biên phòng can thiệp kịp thời các vụ việc liên quan đến vấn đề an ninh biên giới.


Cùng với đó, những năm qua, Đồn Biên phòng Vạn Hưng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, củng cố quốc phòng an ninh, đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo. Đơn vị cũng luôn tích cực tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, được UBND tỉnh và huyện Vạn Ninh ghi nhận, đánh giá cao, đặc biệt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017 và các cơn bão trong năm 2018.


Thượng tá Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác vận đồng quần chúng, góp phần phát huy vai trò trách nhiệm của nhân dân, làm lan tỏa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.


NAM HUỆ