09:03, 24/03/2020

Ông Nguyễn Khắc Toàn làm việc với Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

Ngày 24-3, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về kết quả hoạt động năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Cùng dự có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ngày 24-3, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về kết quả hoạt động năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Cùng dự có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo.


Năm 2019, Hội Nông dân tỉnh đã kết nạp 3.470 hội viên mới; xây dựng được 32 tổ hợp tác, hợp tác xã; 32 mô hình tự quản về an ninh trật tự; 15 mô hình bảo vệ môi trường; phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân hơn 6,5 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn quỹ này lên 62,1 tỷ đồng với 165 dự án, mô hình, 3.200 hộ vay; xây dựng được 5 mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch; tổ chức thành công Phiên chợ nông sản tỉnh 2019…


Năm 2020, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Hội Nông dân tỉnh tập trung tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình giai đoạn 2015 - 2020; tổ chức Phiên chợ nông sản; lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; đưa nông dân đi học tập các mô hình kinh tế hiệu quả...


Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu trong năm 2020, các cấp hội nông dân cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cho hội viên nông dân về đại hội đảng các cấp. Ông thống nhất về mặt chủ trương các nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân tỉnh trong năm 2020. Đối với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ông đề nghị Hội Nông dân tỉnh có kế hoạch điều chỉnh cơ cấu, quy mô sản xuất, chăn nuôi phù hợp; định hướng kích cầu trong nước nhằm đảm bảo đầu ra cho nông sản; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các hành động, nghĩa cử đẹp của hội viên, nông dân trong việc hỗ trợ các lực lượng tham gia chống dịch và các đối tượng cách ly.


Hồng Đăng