10:01, 06/01/2020

Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ 28

Chiều 6-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 28. Ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chiều 6-1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 28. Ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, UBKT Tỉnh ủy đã thông qua kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Thanh Tùng - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ông đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; làm trái quy định của Luật Đất đai, của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Hồ Thanh Tùng đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Hồ Thanh Tùng.


UBKT Tỉnh ủy đã thông qua kết quả xem xét, giải quyết tố cáo ông Phan Đình Phùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cam Lâm. UBKT Tỉnh ủy kết luận ông Phan Đình Phùng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lâm tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với những khuyết điểm của ông Phan Đình Phùng.


Hội nghị đã thông qua kết quả xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của ông Nguyễn Trần Thanh Phong - đảng viên Chi bộ Cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy không có tình tiết mới dẫn đến thay đổi bản chất vụ việc. Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ đối với ông Nguyễn Trần Thanh Phong.


Tại phiên họp, UBKT Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của UBKT Tỉnh ủy và báo cáo tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 11 và 12-2019.


NHƯ VÂN