05:12, 04/12/2019

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang: Tạo điều kiện cho hơn 13.000 hội viên vay vốn làm ăn

Ngày 4-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019.

Ngày 4-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019.

 

Những phụ nữ xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị
Những phụ nữ xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị

 

Năm 2019, hội đã phát triển được 515 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn hội lên 52.217 người; tạo điều kiện cho hơn 13.000 hộ vay vốn với tổng dư nợ hơn 232 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 5 “Mái ấm tình thương” và 47 phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo, khó khăn; phối hợp tư vấn dạy nghề cho 814 phụ nữ, giới thiệu việc làm cho 1.747 chị. Cuối năm, có 108 hộ phụ nữ nghèo và 142 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, hiện nay đã có 20/27 cơ sở hội phụ nữ xã, phường trang bị 4.300 giỏ nhựa cho hội viên phụ nữ sử dụng khi đi chợ, thay thế túi ni lông dùng một lần…

 

Năm 2020, hội tiếp tục phấn đấu triển khai có hiệu quả các hoạt động trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; tích cực hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Khánh Hòa nói không với rác thải nhựa”; chăm lo tốt cho đời sống phụ nữ nghèo; chuẩn bị các hoạt động cho Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp 2021-2026; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho cán bộ nữ để giới thiệu phụ nữ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

 

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân; UBND TP. Nha Trang khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân; Hội LHPN TP. Nha Trang tặng giấy khen cho 9 tập thể, 22 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2019; đồng thời khen thưởng 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia hiến máu nhân đạo.

 

M.T