07:11, 05/11/2019

Hội Cựu chiến binh Cụm số 9 tổng kết thi đua năm 2019

Ngày 5-11, tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa; Cụm thi đua số 9 gồm Hội Cựu chiến binh các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019.

Ngày 5-11, tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa; Cụm thi đua số 9 gồm Hội Cựu chiến binh các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019.

 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm cao; năm 2019, các Hội trong Cụm thi đua đã riển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng hội, phát động phong trào thi đua theo đúng kế hoạch và đạt kết quả cao.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Toàn Cụm đã kết nạp mới hơn 2.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn Cụm lên 71.747 người. Các cấp hội trong Cụm đã phối hợp với các lực lượng, đoàn thể hòa giải thành 1.164 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; nhận cảm hóa giáo dục 643 đối tượng làm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức 866 buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho gần 282.000 lượt thanh niên, sinh viên, học sinh; các cấp hội đã xóa được 101 nhà tạm, nhà dột nát, xây tặng 31 nhà nghĩa tình đồng đội; tham gia tìm kiếm, quy tập, di dời 45 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang địa phương.

 

Bên cạnh đó, các cấp hội luôn chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

 

Năm 2020, các Hội trong Cụm tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân; đẩy mạnh công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh, phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; làm tốt công tác tổ chức – chính sách, kiểm tra giám sát...

 

THẾ ANH