12:09, 12/09/2019

Tuyên truyền biển, đảo cho ngư dân TP. Cam Ranh

Sáng 12-9, tại TP. Cam Ranh, Khánh Hòa, Sở Ngoại vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho 100 chủ tàu, thuyền trưởng trên địa bàn làm nghề đánh bắt hải sản xa bờ và các cán bộ phụ trách công tác bảo hộ công dân của các huyện, thị xã, thành phố ven biển trong tỉnh.

Sáng 12-9, tại TP. Cam Ranh, Khánh Hòa, Sở Ngoại vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho 100 chủ tàu, thuyền trưởng trên địa bàn làm nghề đánh bắt hải sản xa bờ và các cán bộ phụ trách công tác bảo hộ công dân của các huyện, thị xã, thành phố ven biển trong tỉnh.

Báo cáo viên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền cho các cán bộ và ngư dân.
Báo cáo viên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền cho các cán bộ và ngư dân.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Ngoại vụ Khánh Hòa truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam; khái quát về tình hình biển Đông và các vùng biển của Việt Nam; Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982; chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vai trò, tiềm năng thế mạnh và vị trí chiến lược của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác bảo hộ ngư dân và một số quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Buổi tuyên truyền nhằm giúp cán bộ và ngư dân nắm vững các thông tin cơ bản, nhận thức đúng về chủ quyền biển, đảo của nước ta; từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

THẾ ANH