01:09, 03/09/2019

Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 6 mẹ

Sáng 3-9, UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 6 mẹ. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Sáng 3-9, UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 6 mẹ. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đắc Tài (đứng giữa) trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân các bà mẹ.
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đắc Tài (đứng giữa) trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân các mẹ.

 

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đắc Tài đã trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân của 6 mẹ trên địa bàn thị xã Ninh Hòa gồm: Nguyễn Thị Quế (xã Ninh Phước), Lương Thị Lắm (xã Ninh An), Hồ Thị Chi (xã Ninh Ích), Nguyễn Thị Nhung (phường Ninh Hiệp), Lê Thị Chịt và Trần Thị Bản (xã Ninh Xuân).

 

Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.
Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

 

Việc trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng là sự ghi nhận công lao to lớn của các bà mẹ vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được biết, tính đến nay, thị xã Ninh Hòa có 432 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 5 mẹ còn sống. Thời gian qua, địa phương đã thường xuyên thực hiện các chương trình, hoạt động chăm lo sức khỏe, đời sống cho các mẹ và gia đình thân nhân các mẹ; vận động các tổ chức, cá nhân, gia đình chăm lo, phụng dưỡng những mẹ còn sống đến cuối đời…

V.G