10:09, 11/09/2019

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Thời gian qua, lực lượng thanh niên ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, triển khai nhiều hoạt động, phần việc thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh.

 

Thời gian qua, lực lượng thanh niên ở Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, triển khai nhiều hoạt động, phần việc thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh.


Theo Đại úy Nguyễn Văn Bắc - Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh, 2 năm qua, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) quân sự tỉnh còn xung kích trong các hoạt động dân vận, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, hỗ trợ người dân vượt khó, phát triển kinh tế.

 

Đoàn viên, thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nạo vét kênh mương  tại xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh).

Đoàn viên, thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nạo vét kênh mương tại xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh).


Theo đó, các chương trình hành động, phần việc luôn bám sát phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” và “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Các cơ sở đoàn triển khai có hiệu quả nhiều mô hình như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi”, “Chi đoàn kỷ luật nghiêm”, “Chi đoàn mẫu mực về điều lệnh - chính quy”... Ở các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu lại có phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, mô hình “Đường dây, tổ tuần tra, kho, vọng gác, đầu xe thanh niên”… Đặc biệt, trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo, ĐV-TN các cơ quan, đơn vị hưởng ứng và tham gia tích cực. Hơn 2 năm qua, có 6 sáng kiến của ĐV-TN được Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Bộ CHQS tỉnh công nhận và áp dụng; ĐV-TN tham gia các cuộc thi do Tỉnh đoàn, Cục Chính trị Quân khu 5 và Trung ương Đoàn tổ chức đều đạt giải cao. Tiêu biểu như các sáng kiến: Hệ thống tưới nước tự động có cảm biến; bi đông nước cải tiến; mô hình 3D giáo án huấn luyện súng 15,4mm...


Trong phong trào tình nguyện, chiến dịch Hành quân xanh được các cấp bộ đoàn vận dụng, triển khai thực hiện có hiệu quả. 2 năm qua, đã có hơn 400 ĐV-TN đến với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều phần việc ý nghĩa như: nạo vét 6,5km kênh mương nội đồng; phát quang 5km đường giao thông liên thôn; xây mới 1 sân bóng chuyền, 1 khu vui chơi cho thiếu nhi; thực hiện 440 ngày công giúp người dân thu hoạch mùa vụ; giúp 1 ĐV-TN người dân tộc thiểu số xây dựng khu chăn nuôi, tặng sinh kế trị giá hơn 20 triệu đồng... Bên cạnh đó, để nắm bắt kịp thời tình hình địa phương, có kế hoạch tổ chức hoạt động hiệu quả, 100% cơ sở đoàn đã ký kết chương trình phối hợp với tổ chức đoàn các địa phương, đơn vị. Nhờ đó, các công trình thanh niên ghi dấu ấn tuổi trẻ LLVT được triển khai nhiều hơn. Với 7 cơ sở đoàn trực thuộc, các đơn vị đã tổ chức tặng 1.164 cặp bánh chưng, 462 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho các hộ gặp khó khăn; trồng hơn 3.000 cây xanh; nhận đỡ đầu 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn...


Theo Đại úy Nguyễn Văn Bắc, để duy trì hiệu quả các hoạt động, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về nhiệm vụ cho ĐV-TN. Công tác tuyên truyền cũng thường xuyên đổi mới về hình thức như: tọa đàm, diễn đàn thanh niên, hội thi tìm hiểu, sân khấu hóa... Nhờ đó, các ĐV-TN nhận thức rõ hơn và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hơn 2 năm qua, tổ chức đoàn các cấp đã giới thiệu 246 lượt đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó 112 đồng chí được kết nạp vào Đảng.


Tuy vậy, công tác đoàn trong LLVT tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Nội dung, chương trình hành động của một số đơn vị còn thiếu trọng tâm để phát huy vai trò xung kích; hoạt động kết nghĩa, phối hợp chưa đa dạng... Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp, kết nghĩa trong giáo dục, rèn luyện ĐV-TN, phát huy vai trò của tuổi trẻ LLVT trong phong trào thanh niên trên toàn tỉnh.


V.THÀNH

 

 


 

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn: Thời gian qua, lực lượng thanh niên trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, phối hợp triển khai tốt công tác thanh niên trên mọi mặt trận. Ngoài phong trào tình nguyện, trong phong trào sáng tạo trẻ, thanh niên khối LLVT đã đạt nhiều thành tích cao tại các hội thi do Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức.

 

__________________________________________________

 

Hơn 2 năm qua, đã có 22 lượt tập thể và 32 lượt cán bộ, đoàn viên LLVT tỉnh được Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Cục Chính trị Quân khu 5, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Bộ CHQS tỉnh khen thưởng về thành tích hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.