06:09, 13/09/2019

Giao ban Đảng uỷ Khối các cơ quan, Đảng uỷ Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019

Ngày 13-9, tại Nha Trang, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019. 

Ngày 13-9, tại Nha Trang, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019. Các ông: Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hoà; Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa; Hồ Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; 200 đại biểu của 18 đoàn Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp các tỉnh, thành trong khu vực và đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái - đơn vị chủ trì giao ban Đảng ủy Khối khu vực Tây Bắc.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Năm nay, hội nghị giao ban có chủ đề “Đảng uỷ khối các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các đại biểu trao đổi để xác định và báo cáo Trung ương mô hình Đảng ủy Khối trong thời gian sắp tới, nhất là chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, phát biểu khai mạc, đề dẫn của lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và các tham luận trình bày tại hội nghị đã làm sáng tỏ chủ đề hội nghị. Đây thực sự là diễn đàn để Đảng uỷ Khối các cơ quan, Đảng uỷ Khối các cơ quan - doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong khu vực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm qua 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18; những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 
Ông Lương Kiên Định phát biểu khai mạc.
Ông Lương Kiên Định phát biểu khai mạc.
Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18, ngoài mô hình Đảng uỷ Khối các cơ quan đã có thêm mô hình Đảng uỷ Khối cơ quan - doanh nghiệp. Hiện nay, trong khu vực có 11 đảng bộ khối các cơ quan và 7 đảng bộ khối cơ quan - doanh nghiệp với hơn 1.400 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và hơn 80.500 đảng viên. 
Ông Lương Kiên Định (bìa phải) trao cờ luân lưu cho ông Hồ Văn Hùng.
Ông Lương Kiên Định (bìa phải) trao cờ luân lưu cho ông Hồ Văn Hùng.
Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đã trao cờ luân lưu cho lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị giao ban năm 2020. 
Lãnh đạo các đoàn đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Lãnh đạo các đoàn đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
 
Chiều cùng ngày, các đoàn đại biểu tham dự hội nghị thăm, tặng quà và giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân.

 

Đại diện các đoàn đại biểu tặng quà cho các bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146
Đại diện các đoàn đại biểu tặng quà cho các bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146
N.D